Giảm tần suất nhiều chuyến bay sang Hàn Quốc vì dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/02/2020 13:33 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Các hãng hàng không bắt đầu giảm tần suất khai thác, hủy chuyến đến Hàn Quốc và ngược lại do vắng khách, ảnh hưởng của COVID-19.

Trưa nay (24/2), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã áp dụng hình thức cách ly tập trung với toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đi trên chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Daegu, Hàn Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện có 4 hãng hàng không của Việt Nam khai thác 14 đường bay từ Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM đi đến Busan, Incheon, Jeolla-Nam, Gangwon, Cheongwon-gu và Daegu của Hàn Quốc với tổng tần suất 182 chuyến/tuần/chiều. Ngược lại, có 8 hãng hàng không Hàn Quốc khai thác 10 đường bay từ 4 thành phố của Hàn Quốc đến Việt Nam.


Ngành hàng không vượt khó thời điểm dịch COVID-19 Ngành hàng không vượt khó thời điểm dịch COVID-19

VTV.vn - Hiện các hãng hàng không trong nước đều đã đưa ra những chương trình ưu đãi để kéo lại khách hàng, giảm giá vé từ 0 - 50% các đường bay nội địa và Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước