Giáng chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/01/2020 18:32 GMT+7

Bà Nguyễn Thanh Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ XH phân trần trong phiên họp báo về vụ việc. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sau vụ dâm ô trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, hôm nay (6/1), Sở LĐTB-XH TP.HCM đã có hình thức kỷ luật đối với ban lãnh đạo Trung tâm này.

Cụ thể, bà Võ Thị Thanh Kim, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội bị giáng chức làm Phó Giám đốc trung tâm; ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc trung tâm bị cảnh cáo; bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc bị phê bình nghiêm khắc. Riêng ông Võ Thanh Quang, Phó Giám đốc, đã về hưu được chuyển hồ sơ sang tổ chức Đảng để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, 20 viên chức, người lao động tại trung tâm trực các ngày xảy ra vụ dâm ô đã phải nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm. Trước đó, ông Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn đã có hành vi dâm ô 3 bé gái tại Trung tâm.

Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dũng để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước