Giao nhầm 12ha đất quốc phòng tại Đăk Nông

VTV8-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 08:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đăk Nông Điện tử)

VTV.vn - Tại tỉnh Đăk Nông, 12ha đất quốc phòng đã bị cấp nhầm cho người dân sử dụng để canh tác.

Vụ việc xảy ra ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông cách đây 3 năm. Theo đó, UBND địa phương này đã cấp quyền sử dụng hơn 12ha đất quốc phòng cho ông Hà Đăng Sỹ. Tại đây, ông Sỹ đã trồng cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, tiêu, cao su và một số cây trồng ngắn ngày.

Việc cấp đất do huyện Tuy Đức thực hiện dựa trên đề xuất của cán bộ địa chính xã Quảng Trực. Qua xác minh, đây là phần đất nằm trên tuyến hành lang biên giới, là đất quốc phòng do Binh đoàn 16 quản lý từ năm 2000. Mới đây, khi đơn vị này tổ chức trồng rừng, sự việc mới được phát hiện .

Dự thảo kết luận thanh tra ở Đồng Tâm: Sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng Dự thảo kết luận thanh tra ở Đồng Tâm: Sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng Thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở TP.HCM Thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở TP.HCM Thủ đoạn chia lô, bán đất rừng phòng hộ Phú Quốc trái phép ngày càng tinh vi Thủ đoạn chia lô, bán đất rừng phòng hộ Phú Quốc trái phép ngày càng tinh vi

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước