Giáp Tết, miền Bắc khả năng có đợt không khí lạnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/01/2019 10:23 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi còn hơn 1 tháng, mời quý vị cùng xem một số dự báo thời tiết xa cho 3 miền.

Người dân ai cũng muốn biết trước thời tiết ra sao để chủ động công việc. Đặc biệt, đối với bà con nông dân trồng hoa Tết, thành quả cả năm lao động phụ thuộc phần lớn vào thời tiết trong những ngày tháng Chạp tới đây.

Để có thêm những thông tin dự báo thời tiết dài hạn, phóng viên VTV đã có cuộc gặp với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám Đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, ở miền Bắc, trong tuần tới trời vẫn rét. Sau đó, nhiệt độ tăng dần, đến nửa cuối tháng 1/2019 tiết trời sẽ ấm hẳn lên. Trong những ngày giáp Tết, khả năng sẽ có đợt không khí lạnh tràn xuống, do đó thời tiết dịp Tết năm nay được nhận định sẽ mang đậm chất xuân, rét vừa phải và có một chút mưa.

Đối với miền Trung, vào thời điểm sát Tết có thể xuất hiện nhiều ngày mưa ẩm, bà con nên lưu ý. Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ, Tết là vào thời điểm giữa mùa khô nên nhìn chung tiết trời trong dịp này sẽ ít mưa, nắng ráo.


Thời tiết dịp Tết Nguyên đán và đầu năm 2019 sẽ như thế nào? Thời tiết dịp Tết Nguyên đán và đầu năm 2019 sẽ như thế nào?

VTV.vn - Từ nay đến Tết nguyên đán có thể xuất hiện thêm vài đợt rét, có khả năng vài ngày xảy ra mưa nhỏ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước