Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”

PV-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 06:16 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện Giờ Trái đất 2018 đã giúp lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” trong cộng đồng.

Lễ tắt đèn đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018 đã chính thức diễn ra vào lúc 20h30 tối 24/3 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, TP Hà Nội. Đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới cũng đã hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bằng việc tắt đèn, giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong vòng 1 giờ (từ 20h30 - 21h30).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Cao Quốc Hưng khẳng định Giờ Trái đất đã trở thành sự kiện thường niên không thể thiếu với ý nghĩa tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, với số lượng người tham gia hưởng ứng lên đến hàng tỷ người trên thế giới, hàng nghìn thành phố, hàng trăm quốc gia. Với khẩu hiệu "Hôm nay tôi sống xanh hơn", Giờ Trái đất 2018 kêu gọi các tổ chức cá nhân tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường xanh và bền vững.

Sau sự kiện, theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn chính thức hưởng ứng Giờ Trái đất 2018, lượng điện năng tiết kiệm được trên phạm vi cả nước là 485.000 kwh, tương đương khoảng 834 triệu đồng.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc khó quên trong sự kiện chính của Giờ Trái đất 2018:

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 1.

Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện tại sự kiện Giờ Trái đất từ sớm. Cô diện bộ trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Ê Đê.

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại buổi lễ

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng phát biểu

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 4.

Thực hiện nghi thức tắt đèn

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 5.
Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 6.

Các khán giả có mặt tại sự kiện đồng loạt bật đèn flash điện thoại sau nghi thức tắt đèn

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 7.

Hoa hậu H'Hen Niê truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường của sự kiện

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 8.

Các nghệ sĩ tham gia sự kiện Giờ Trái đất ở Hà Nội

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 9.

Giao lưu cùng đại sứ của chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 10.
Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 11.
Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 12.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn cũng mang tới chương trình thông điệp về bảo vệ môi trường sống của Trái đất

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 13.
Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 14.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện một ca khúc nhạc rock về chủ đề môi trường

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 15.

Ca sĩ Bảo Trâm

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 16.

Nhóm UNI5

Giờ Trái đất 2018: Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” - Ảnh 17.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước