Giúp người dân vùng Tây Bắc thoát nghèo bền vững

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/03/2017 20:32 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị

VTV.vn - Sự phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ giúp người dân vùng Tây Bắc thoát nghèo bền vững.

Chiều 6/3, Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác năm nay và ký chương trình công tác từ nay đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Ban Dân Vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, chỉ đạo các địa phương trong vùng xây dựng các mô hình "Dân vận khéo", nhất là trong xây dựng nông thôn mới với mục tiêu giúp người dân trong vùng Tây Bắc thoát nghèo bền vững. Cùng với đó là việc phối hợp trong công tác bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình nhân dân, vận động đồng bào không nghe theo lời của kẻ xấu tuyên truyền về "Nhà nước Mông" nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị vùng Tây Bắc.

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương, sự phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của vùng Tây Bắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên. Tuy nhiên, Tây Bắc vẫn là vùng nghèo nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 26% dân số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước