Hà Giang tăng cường tuyên truyền phòng chống 2019-nCoV

Đài PT-TH Hà Giang-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 17:30 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, huyện Mèo Vạc đã tăng cường chỉ đạo các địa phương chủ động làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân để phòng chống dịch bệnh.

Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang có 3 xã biên giới với trên 40 km đường biên tiếp giáp hai huyện Phú Ninh và Nà Pô (Trung Quốc). Để chủ động kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan qua đường biên giới, chính quyền địa phương các xã biên giới đã phối hợp với các Đồn Biên phòng Xín Cái, Sơn Vĩ tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đi lại vào khu vực biên giới.

Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn của huyện cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp trong và ngoài nước cũng như biên soạn những kiến thức phòng, chống dịch bệnh virus Corona bằng tiếng địa phương để cung cấp, tuyên truyền kịp thời đến người dân. Đặc biệt các xã biên giới đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vào cuộc quyết liệt vận động người dân không qua lại biên giới thăm thân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nhờ có các giải pháp tích cực, ý thức chấp hành của người dân đã được nâng lên, các hoạt động thăm thân, vui xuân tại các mốc biên giới giữa nhân dân hai nước cũng ngừng hoạt động; người dân vùng biên đã chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ sức khỏe trước tình hình diễn biến phức tạp của chủng virus Corona.

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh tại Trung Quốc, nguy cơ xâm nhập vào nước ta rất cao, huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục chỉ đạo các xã làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước