Hà Nội đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2018

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/01/2018 08:41 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Công Thương yêu cầu, Hà Nội cần đảm bảo đủ hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2018 để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, không để tăng giá vào thời điểm cao điểm.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng hóa dự trữ và đưa ra thị trường trong dịp này trên địa bàn toàn thành phố có giá trị hơn 25.000 tỷ đồng.

Trong yêu cầu của Bộ Công Thương khi làm việc tại Hà Nội, qua các kênh phân phối khác nhau, yêu cầu đầu tiên đặt ra trong việc phân phối hàng hóa trong dịp Tết này là đảm bảo đủ để người dân mua sắm, bên cạnh đó là không để tăng giá vào những thời điểm cao điểm; chủ động đảm bảo bình ổn thị trường và đáp ứng đến tận các khu vực nông thôn, vùng ngoại thành. Các doanh nghiệp được khuyến khích mở cửa kinh doanh đến ngày cuối cùng khi người dân vẫn còn nhu cầu mua sắm.

Tăng cường kiểm tra các làng nghề, cơ sở sản xuất thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tăng cường kiểm tra các làng nghề, cơ sở sản xuất thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - Các làng nghề, cơ sở sản xuất thực phẩm - bánh kẹo sẽ được tăng cường công tác đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước