Hà Nội đề xuất bỏ Hội đồng nhân dân xã, phường

Đài PT-TH Hà Nội-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 21:00 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo.

VTV.vn - TP Hà Nội đề xuất bỏ Hội đồng nhân dân cấp xã, phường và thận trọng chia thành 2 giai đoạn thực hiện.

Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị thành phố được tổ chức vào sáng nay (7/9).

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết qua đánh giá cho thấy hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã, phường không hiệu quả nên có thể bỏ cơ quan này. Trước khi trình Bộ Chính trị vào cuối năm nay, thành phố sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các bộ ngành và các cơ quan chức năng ở Trung ương để tiếp tục hoàn thiện đề án.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng cho biết đề án mà thành phố xây dựng hướng tới việc nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự quản, tăng cường phân cấp để chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý của thủ đô trong thời gian tới.

Bỏ hay giữ Hội đồng Nhân dân ở cấp cơ sở? Bỏ hay giữ Hội đồng Nhân dân ở cấp cơ sở?

Bỏ hay giữ Hội đồng Nhân dân ở cấp cơ sở là vấn đề nhận được nhiều luồng ý kiến tranh luận tại Phiên họp thứ 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra cách đây ít ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước