Hà Nội đề xuất hạn chế công trình cao tầng trong nội đô

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/07/2019 14:00 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (8/7), tại trụ sở UBND thành phố, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày và thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về "Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020".

HĐND TP Hà Nội yêu cầu UBND cần có giải pháp phù hợp để kiểm soát việc tăng dân số cơ học, trước mắt hạn chế điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng mật độ xây dựng các dự án, công trình cao tầng trong phạm vi từ đường vành đai 3 vào trung tâm; đồng thời kiến nghị Chính phủ sau khi thực hiện việc di dời các trụ sở cơ quan, trường đại học ra khỏi nội đô thì bàn giao lại cho Hà Nội để ưu tiên cho hạ tầng xã hội, công viên, cây xanh, không cấp phép thành dự án nhà ở.

HĐND TP Hà Nội cũng xem xét về việc đưa dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ Ga Hà Nội - Hoàng Mai vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương và xem xét điều chỉnh địa giới hành chính của 3 quận: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội cũng sẽ bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố với ông Hoàng Mạnh Phú - nguyên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ.

Trước đó, ông Hoàng Mạnh Phú bị Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng do liên quan tới hàng loạt sai phạm các dự án xây dựng tại địa phương khi còn làm Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ (từ năm 2015 - tháng 9/2016).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước