Hà Nội di dời dân khỏi chung cư xuống cấp nghiêm trọng

Tuấn Dương, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/04/2016 19:19 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc di dời các hộ dân sinh sống ở khu nhà G6A Thành Công và nhà A Ngọc Khánh đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

UBND TP Hà Nội đã chấp thuận bố trí tạm cư cho các hộ gia đình sinh sống tại các khu tập thể xuống cấp buộc phải di dời. Ngoài ra, chính quyền thành phố còn bố trí hơn 40 căn hộ khác tại các khu nhà A1, A2, X2 Phú Thượng (quận Tây Hồ) và 30 căn hộ tại nhà CT1 - Khu đô thị Thành phố giao lưu 5 trên địa phận quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trường hợp các hộ gia đình có nguyện vọng nhận tiền để tự thuê nhà tạm cư, chính quyền thành phố đồng ý ứng kinh phí cho các hộ gia đình tự thuê nhà, ổn định cuộc sống.

Sau khi phương án di dời được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, nếu các chủ sở hữu không thực hiện việc lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư thực hiện việc phá dỡ, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư xuống cấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định các biện pháp hành chính, tổ chức thực hiện cưỡng chế di dời các chủ sở hữu, chủ sử dụng ra nơi khác theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước