Hà Nội đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/04/2019 20:48 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kinh nghiệm của Hà Nội trong việc khắc phục tình trạng "hành chính hóa" trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.

Chiều nay (8/4), tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Kết luận của Bộ Chính trị về hội quần chúng, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kinh nghiệm của Hà Nội trong việc khắc phục tình trạng "hành chính hóa" trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

Nhờ đó, Mặt trận đã thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đưa Hà Nội trở thành một trong điển hình của phong trào xây dựng nông thôn mới.

Công tác quản lý Nhà nước với 3.600 hội quần chúng ngày càng được quan tâm, bài bản và chặt chẽ hơn. Nhờ đó, nhận thức của các hội quần chúng đã có sự thay đổi căn bản theo hướng hội tự trang trải kinh phí, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của thành phố.

Những kết quả trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của Hà Nội cũng như những vấn đề còn tồn tại sẽ được tổng kết để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước