Hà Nội được ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/10/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội là 1 trong số 66 thành phố mới vừa được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Hà Nội đã lựa chọn lĩnh vực thiết kế để xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO xét ghi danh lần này.

Hồ sơ Hà Nội - Thành phố sáng tạo được Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội xây dựng và trình UNESCO vào tháng 7 vừa qua. Hồ sơ được xây dựng trên cơ sở khoa học, tổng hợp các giá trị, kết quả đạt được và hướng tới của thành phố về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, giáo dục..., xác định nhiệm vụ trọng tâm là đặt sáng tạo vào trung tâm của sự phát triển bền vững với tầm nhìn trở thành thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á.

Mạng lưới thành phố sáng tạo có 7 lĩnh vực sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa để xét ghi danh, công nhận các thành phố đạt chuẩn danh hiệu này gồm: Thủ công - Nghệ thuật dân gian; Nghệ thuật truyền thông nghe nhìn - Media Arts; Điện ảnh; Thiết kế sáng tạo; Ẩm thực; Văn học; Âm nhạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước