Hà Nội: Hơn 200 người dân khổ sở sống chung với nước cống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 19:38 GMT+7

VTV.vn - Những hình ảnh lội bì bõm trong nước cống là cảnh thường thấy mỗi ngày tại ngách 2/46 đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Hơn 4 năm qua, hơn 200 người dân ở đây phải sống chung với cảnh lội nước cống khiến cuộc sống bị đảo lộn. Nước sâu 30 cm, đen ngòm và bốc mùi hôi thối dù trời nắng hay mưa. 

Nước cống không chỉ ảnh hưởng tới đi lại và sinh hoạt của người dân mà còn là tác nhân sinh ra rất nhiều ruồi và muỗi gây nhiều nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Nguyên nhân của tình trạng này là do hệ thống mương tiêu thoát nước bị sập, khiến nước không thể thoát được.

Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa, Hà Đông cho biết: "Các đơn vị liên quan đang phối hợp để xử lý, khắc phục từng trường hợp. Về lâu dài, phường đã có dự án đầu tư để nâng cấp đường ngang ngõ xóm. Dự kiến sang năm 2018, quận sẽ cân đối nguồn vốn để cấp cho phường cải tạo hệ thống cấp thoát nước và đường ngõ xóm". 

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước