Hà Nội: Hơn 4.000 xe 3 bánh tự chế sẽ bị tịch thu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/11/2017 09:41 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội sẽ tịch thu hơn 4.000 xe 3 bánh tự chế không đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật trên toàn thành phố từ ngày 30/6/2018.

UBND TP Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ tiền, sắp xếp, tạo điều kiện tối đa về việc làm phù hợp với độ tuổi, sức khỏe cho đối tượng là thương binh đang sử dụng loại xe này.

Từ tháng 1/2018, thành phố sẽ triển khai cấp biển số, đăng ký, đăng kiểm cho các xe cơ giới 3 bánh do thương binh điều khiển (không được phép chở thêm người và hàng hóa) khi tham gia giao thông. Đến tháng 6/2018, khoảng hơn 4.000 xe không đủ điều kiện sẽ bị tịch thu.

Đây là việc làm nhằm hạn chế, tiến tới cấm sử dụng xe 3 bánh vận chuyển hàng hóa theo lộ trình của thành phố. Hiện Hà Nội có gần 4.400 xe 3 - 4 bánh tự chế đang hoạt động nhưng chỉ có 780 xe của thương bệnh binh, người khuyết tật và có 30 xe trong số này được đăng ký, cấp phép lưu hành.

Xe 3 bánh tự chế ngang nhiên hoạt động tại Khánh Hòa Xe 3 bánh tự chế ngang nhiên hoạt động tại Khánh Hòa Hà Nội: Xử lý trên 200 trường hợp xe 3 bánh tự chế Hà Nội: Xử lý trên 200 trường hợp xe 3 bánh tự chế Xe thô sơ, cơ giới 3 bánh: Bị cấm vẫn cứ chạy tại TP.HCM Xe thô sơ, cơ giới 3 bánh: Bị cấm vẫn cứ chạy tại TP.HCM

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước