Hà Nội: Kì thi vào lớp 10 sẽ không quá áp lực dù lượng thí sinh gia tăng đột biến

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 16:32 GMT+7

VTV.vn - Đó đã là hiệu quả của việc Sở GD&ĐT đã ứng phó kịp thời với sự gia tăng đột biến trong năm nay.

Tại Hà Nội, năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 tăng đột biến so với năm ngoái gây áp lực căng thẳng cho các bậc phụ huynh và công tác tổ chức tuyển sinh. Số học sinh dự thi tốt nghiệp THCS năm nay là hơn 104.000 thí sinh, tăng 22.000 so với năm ngoái.

Tuy nhiên, số học sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT năm nay của Hà Nội là 94.499 học sinh. Như vậy, với 104.000 em tốt nghiệp THCS nhưng chỉ 94.000 em dự thi vào lớp 10, giảm khoảng 10.000 em. Đó đã là hiệu quả của việc Sở cho phép trường THPT tự chủ tài chính hoặc ngoài công lập, ngoài việc thi tuyển, có thể xét tuyển học bạ THCS nên nhiều học sinh không đăng kí dự thi.

Về phương án tổ chức thi, hiện toàn thành phố có 712 trường THCS và THPT công lập có thể đặt điểm thi, kể cả thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, đến giờ này, số điểm thi được đặt đang là 185 điểm, nhiều hơn năm trước nên theo lãnh đạo Sở GD&ĐT kì thi hoàn toàn không gây áp lực.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10 chuyên trong hai ngày 8 và 9/6 Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10 chuyên trong hai ngày 8 và 9/6

VTV.vn - Thời gian thi vào lớp 10 chuyên diễn ra vào ngày 8 và 9/6/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

lớp 10 thpt

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước