Hà Nội: Kiểm tra hơn 21.000 người ra vào thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

Minh Đức-Thứ hai, ngày 13/04/2020 15:14 GMT+7

VTV.vn- Ngoài việc tăng kiểm tra y tế phòng ngừa dịch COVID-19, các đơn vị CSGT còn tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện hành vi vận chuyển hàng lậu, vật tư y tế.

Trong hơn 10 ngày triển khai 30 chốt kiểm tra giãn cách xã hội các lái xe, người dân đã được CSGT và các lực lượng phối hợp kiểm tra thân nhiệt, phòng ngừa hiệu quả dịch COVID-19 trên các cửa ngõ ra vào thành phố.

Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết số lượng lái xe và người ra vào thành phố càng ngày càng đông. Trong ngày Chủ nhật (12/4) đã có hơn 21.000 lái xe, người dân ra vào các cửa ngõ được lực lượng kiểm tra đo thân nhiệt. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp nào có thân nhiệt cao bất thường, nghi nhiễm COVID-19. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã bị CSGT phát hiện, xử lý...

Các đơn vị phối hợp tại các chốt còn đảm bảo ANTT, TTATGT, phòng chống và xử lý những vụ việc vi phạm pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, CSGT đã phát hiện nhiều vụ việc buôn bán hàng lậu, động vật không kiểm dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tàng trữ, buôn bán ma túy.

Đặc biệt, tổ công tác của Đội CSGT số 14 đã phát hiện xe tải loại 1 tấn, chở gần 5.000 khẩu trang, găng tay y tế không rõ nguồn gốc cùng nhiều nguyên vật liệu, sản phẩm dùng để sản xuất các mặt hàng y tế, thiết yếu phòng, chống dịch khác. Cùng với việc tăng cường kiểm tra giãn cách xã hội ở các chốt ra vào cửa ngõ thành phố để phòng chống dịch COVID-19, các tổ công tác của đơn vị tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm vận chuyển hàng lậu, nhất là các thiết bị, vật tư y tế trong mùa dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước