Hà Nội lại rơi vào cảnh ùn tắc ngày mùng 4 Tết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/01/2020 06:55 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ chiều 28/1 (mùng 4 Tết), đã có nhiều người quay trở lại các thành phố lớn, ùn tắc xảy ra ở một số cao tốc.

Tại Km 185 qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, giao thông ùn ứ từ khoảng 17h30 ngày 28/1. Công ty BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã mở thêm các làn thu phí, đồng thời đặt các bàn thu phí lưu động trên cùng một làn.

Đến 18h30, trạm thu phí nút giao Vạn Điểm đã phải xả trạm. Cảnh sát giao thông đã phải hướng dẫn các xe đi vào đường gom và đường dân sinh để vào trung tâm thành phố.

Còn khu vực cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, mật độ xe cũng dày đặc từ 13h chiều qua.

Hà Nội tăng cường các giải pháp chống ùn tắc giao thông dịp Tết Hà Nội tăng cường các giải pháp chống ùn tắc giao thông dịp Tết

VTV.vn - Tại Thủ đô Hà Nội, ùn tắc giao thông vào mỗi dịp nghỉ lễ là một bài toán khó. Nhiều giải pháp đã được thành phố triển khai để giảm ùn tắc vào dịp Tết năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước