Hà Nội lắp barie vỉa hè ngăn xe máy: Thuận tiện hay bất tiện?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/12/2017 10:58 GMT+7

VTV.vn - Việc lắp barie đã phát huy hiệu quả tốt trong việc bảo vệ không gian vỉa hè và giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho người đi bộ.

Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân TP Hà Nội vừa qua, có đại biểu đã đề xuất việc xem xét, tiếp tục triển khai lắp đặt thêm các barie trên vỉa hè. Vậy ý kiến của người dân về phương án này ra sao và thực tế triển khai ở một số tuyến đường của Hà Nội.

Chị Giang nhiều năm nay thường xuyên phải đi bộ qua đoạn vỉa hè bên ngoài bến xe Nước Ngầm. Trước đây khi chưa có các barie ngăn xe máy leo lên, chị đi bộ trên vỉa hè mà như đi dưới lòng đường. Bởi có quá nhiều xe máy leo lên, dừng đỗ đón trả khách khiến những người đi bộ như chị gặp rất nhiều khó khăn.

Cánh xe ôm dù rất muốn cũng không thể đón trả khách trên vỉa hè như trước đây. Nhờ những chiếc barie, ngay trong giờ cao điểm, người đi bộ cũng có thể thong thả đi trên vỉa hè. Tuy nhiên, theo một số người dân, nếu tiếp tục lắp đặt những barie này sẽ cần nghiên cứu để khắc phục một số bất cập.

Vỉa hè trên đường Giải Phóng, dù đã có barie nhưng vẫn không ít xe máy cố tình leo lên để tránh tắc. Xe máy chen lấn cả với người đi bộ.

Nghị định 171/2013/NĐ-CP có quy định rõ, người điều khiển xe đi trên hè phố sẽ bị phạt từ 300.000- 400.000 đồng, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà. Nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước