Hà Nội nắng nóng, vùng núi Bắc Bộ mưa giông

Bích Hà-Thứ bảy, ngày 20/07/2019 06:37 GMT+7

VTV.vn - Sáng sớm nay (20/7) vùng núi Bắc Bộ có mưa giông, cục bộ có mưa to, lượng mưa 6 tiếng ở Hà Giang 34mm, Bắc Quang (Hà Giang) 44mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 33mm...

Dự báo mưa còn tiếp diễn ở vùng núi Bắc Bộ trong sáng và đêm nay (20/7). Các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn dự báo có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ). Cảnh báo đợt mưa này còn kéo dài đến ngày 25/7, cường độ lớn dồn dập về đêm và sáng. Đề phòng sạt lở đất và lũ quét, ở những nơi có nhiều sông suối nhỏ và sườn đồi dốc đứng. Nguy cơ cao xảy ra ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Ở đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội, mưa chỉ cục bộ trong buổi sáng và dứt nhanh. Trưa chiều nay trời nắng nóng, nhiệt cao 37 độ. Từ ngày 23/7 khu vực đồng bằng mới chuyển mưa ngắt quãng trong ngày, chấm dứt nắng nóng.

Diễn biến thời tiết chi tiết các khu vực trong ngày 20/7:

+ Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực phía nam của tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, khu vực Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-80%.

+ Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ,riêng khu vực đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-80%.

+ Khu vực Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-73%.

+ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-70%.

+ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ. Độ ẩm thấp nhất 48-64%.

+ Tây Nguyên: Có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-77%.

+ Nam Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-79%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước