Hà Nội phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông trong năm 2015

Đức Quang (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 05/01/2015 14:12 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng dự Lễ ra quân. (Ảnh: GTVT)

Năm 2015, Hà Nội phấn đấu kiềm chế, giảm từ 5-10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương.

Sáng nay (5/1), TP Hà Nội đã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2015. Năm nay được TP Hà Nội tiếp tục chọn là “Năm trật tự văn minh đô thị” với nhiều nội dung được tập trung, trong đó có việc bảo đảm đường thông, hè thoáng, giải quyết triệt để những bất cập về cơ sở hạ tầng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông.

Lễ ra quân triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” và đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) năm 2015 địa bàn TP Hà Nội đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ủy ban ATGT quốc gia đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2014, tai nạn giao thông ở Hà Nội giảm trên cả 3 tiêu chí, 33 diểm ùn tắc giao thông và 21 điểm đen mất ATGT đã được xóa bỏ.

“Năm trật tự văn minh đô thị 2015” TP Hà Nội đề ra mục tiêu tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được của năm trước, đẩy mạnh công tác chỉnh trang hè đường phố và giữ gìn trật tự đô thị, phấn đấu để dần đạt được mục tiêu xanh hơn, sáng hơn, đẹp hơn, xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Hà Nội sẽ tập trung phát huy đồng bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện toàn diện, liên tục các chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm tạo chuyển biến trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông công cộng.

Năm 2015 này Hà Nội phấn đấu kiềm chế, giảm từ 5-10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương và không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ phấn đấu giảm từ 7-10 điểm ùn tắc giao thông trong tổng số 46 điểm ùn tắc của năm 2014, không để phát sinh thêm các điểm ùn tắc mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước