Hà Nội sẵn sàng di dời 14.000 dân tránh lũ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/07/2018 19:06 GMT+7

Một đoạn đê thuộc huyện Chương Mỹ được xếp bao cát chống tràn. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong trường hợp xấu nhất, Hà Nội sẽ di dời 14.000 dân nằm trong vùng lũ của huyện Chương Mỹ.

Tại Hà Nội, do mưa lớn nên hơn 10 ngày qua, nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn đang trong tình trạng ngập lụt trong khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Trong đêm 30/7, thêm 10.000 bao cát bảo vệ đê tả sông Bùi được đắp. Các lực lượng liên quan phải thực hiện ứng trực đủ quân số 24/24h, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó.

Ngay sau đợt lũ này, Hà Nội sẽ đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho kè tuyến đê Tả Bùi bằng bê tông dự ứng lực như cách các nước Hà Lan, Bỉ đã làm để bảo đảm đời sống người dân lâu dài.

Nhiều xã ven sông Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn ngập nặng Nhiều xã ven sông Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn ngập nặng Vẫn còn ngập nặng tại làng Bùi Xá, Chương Mỹ, Hà Nội Vẫn còn ngập nặng tại làng Bùi Xá, Chương Mỹ, Hà Nội Hơn 100 nhà dân ở Bùi Xá, Hà Nội vẫn ngập trong nước Hơn 100 nhà dân ở Bùi Xá, Hà Nội vẫn ngập trong nước

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước