Hà Nội sắp ban hành Bộ quy tắc ứng xử: Người đồng tình, người nghi ngại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 20:27 GMT+7

VTV.vn - Đầu năm 2017, TP Hà Nội dự kiến ban hành 2 Bộ quy tắc ứng xử: Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ quy tắc ứng xử ở cơ quan, đơn vị hành chính.

Trong đó, đáng chú ý là một số quy tắc về trang phục, khuyến cáo công chức mặc: áo có ống tay, cổ áo; váy dài đến gối hay không xăm hình, vẽ hình phản cảm; sử dụng trang sức, mỹ phẩm, nước hoa phù hợp.

Quy định về cách ăn mặc của cán bộ công chức nhận được nhiều ý kiến đồng tình cũng như một số nghi ngại.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vỹ, việc đưa ra bộ quy chuẩn là cần thiết tuy nhiên khuyến cáo về cách ăn mặc nên tùy theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực không phải cứng nhắc bắt buộc có mẫu số chung.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết đây là những bộ quy tắc ứng xử, không phải văn bản pháp quy và bắt buộc mọi công dân phải thực hiện, mà là đưa ra chuẩn mực chung, khuyến cáo người dân cùng thực hiện.

Và để ban hành được Bộ Quy tắc ứng xử, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã nghiên cứu đánh giá thực trạng, điều tra xã hội học tại nhiều địa bàn trên toàn thành phố và thành phố rất thận trọng khi đưa ra quy chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước