Hà Nội sắp có 3 - 5 công viên quy mô tầm cỡ quốc tế

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 23:40 GMT+7

VTV.vn - Theo dự kiến, từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ có thêm 20 - 25 công viên, trong đó có từ 3 - 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ phát triển từ 20 đến 25 công viên lớn, trong đó 3 - 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ năm 2016, Hà Nội khởi công xây dựng 8 công viên. Đặc biệt, công viên lớn Kim Quy rộng 135 ha trên đường đi sân bay Nội Bài sau khi hoàn thành, với chức năng vui chơi giải trí, sẽ có quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Nhà đầu tư cam kết tăng vốn từ 250 triệu USD lên 500 triệu USD. Hiện công viên Kim Quy trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, các nhà đầu tư đang xúc tiến khâu thiết kế và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2018.

Ngoài ra, 7 công viên khác cũng đang khởi công. Tại các công viên này, chủ đầu tư đang đào hồ trữ nước và cũng để tạo cảnh quan cho Hà Nội.

Hà Nội sắp có 3 - 5 công viên quy mô tầm cỡ quốc tế - Ảnh 1.

Hà Nội đang thiếu những công viên trang trí hoa, triển lãm hoa.

Cũng tại tọa đàm trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội ngày 10/3, ông Nguyễn Đức Chung kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tham gia vào quá trình xây dựng thêm những công viên hiện đại khi đại diện một doanh nghiệp Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Ông Chung chia sẻ: "Ngoài ra, khu đất 98 ha ở Hà Đông đã được giải phóng mặt bằng và có thể đầu tư thành công viên hiện đại kết hợp giải trí, triển lãm hoa".

Đồng tình với một lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản khi cho rằng Hà Nội đang thiếu những triển lãm hoa, lễ hội hoa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn sẽ sớm hoàn thành những hạng mục để đạt được mục tiêu trên.

"Hiện Hà Nội đang thiếu những lễ hội hoa cũng như những công viên có trang trí hoa. Cuối năm nay, sau khi Hà Nội trồng các cây xanh tầng cao, bước tiếp theo sẽ trồng hoa ở tầng thấp để trang trí trên các tuyến đường, tạo điểm nhấn ở các giao lộ, bùng binh trên địa bàn Hà Nội. Tôi đang trực tiếp chỉ đạo những công việc này để triển khai đúng tiến độ từ công tác thiết kế, trồng cây, chăm sóc cây", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. "Theo quy hoạch, tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân đã được phê duyệt 2 khu rộng 50 ha và 70 ha dành cho triển lãm hoa kết hợp du lịch sinh thái. Các doanh nghiệp Nhật nếu quan tâm, đầu tư, tôi sẽ trực tiếp gặp gỡ, giới thiệu, cung cấp tài liệu".

Hà Nội sắp có 3 - 5 công viên quy mô tầm cỡ quốc tế - Ảnh 2.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung phát triển những công viên lập thể về hoa, công viên chuyên đề hoa.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Chung, ý tưởng tư vấn của một doanh nghiệp Nhật Bản, trong đợt Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua đã trưng bày 12 con giáp được làm từ cây xanh và hoa thu hút đông đảo du khách. Theo đó, 21 linh vật được trưng bày ở Công viên Thống Nhất, đường Thanh Niên hay Bờ Hồ đã tạo điểm nhấn thú vị, khác lạ.

Tối 10/3, trong khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản, triển lãm hoa Anh đào Hà Nội năm 2017 đã khai mạc tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Theo đại diện công ty AIC - đơn vị đồng tổ chức với Sở VH-TT&DL Hà Nội, triển lãm trưng bày 150 cây và khoảng 7.000 cành hoa anh đào cùng một số loài hoa của Việt Nam trong 3 ngày cuối tuần. Kết thúc lễ hội, những cây hoa anh đào sẽ được bàn giao cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trồng ở những nơi phù hợp.

Hà Nội sắp có 3 - 5 công viên quy mô tầm cỡ quốc tế - Ảnh 3.

Triển lãm hoa anh đào tại Tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra từ 10 - 12/3

Dự kiến, đến năm 2020, Hà Nội sẽ trồng 1 triệu cây xanh. Trước đó, trong năm 2016, Hà Nội đã trồng hơn 220.000 cây xanh. Trong 2 tháng đầu năm 2017, hơn 40.000 cây xanh được trồng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, biến đổi nhanh nhất là tuyến đường từ cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài - cũng là tuyến đường biểu tượng cho quan hệ Việt-Nhật khi một số loại cây, hoa đặc trưng của Việt Nam và Nhật Bản được chọn để trồng, tạo cảnh quan đẹp trên trục đường này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước