Hà Nội sắp hoàn thành điều chuyển xe khách

Đức Quang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 12:55 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn -Từ đầu năm 2017 đến nay, Hà Nội đã thực hiện điều chuyển trên 680 chuyến xe/ngày đi 26 tỉnh, TP đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình về các bến Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa.

Chủ trương điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GT-VT đã được TP Hà Nội nghiên cứu triển khai hiện đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Tính đến cuối tháng 7/2017, sau khi chuyển 53 chuyến xe/ngày tuyến Hà Nội đi tỉnh Ninh Bình từ bến xe Mỹ Đình về bến Giáp Bát, Hà Nội đã gần như kết thúc đợt điều chuyển xe khách lớn nhất từ trước đến nay.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng chính phủ TP Hà Nội khẳng định sau thời gian thực hiện điều chuyển luồng tuyến, tình hình an ninh trật tự, an toàn, ùn tắc giao thông trên tuyến vành đai 3 và bến xe Mỹ Đình đã cải thiện đáng kể, đa số doanh nghiệp đã chấp hành chủ trương.

Hiện nay, thành phố đang tiếp tục cơ cấu lại các tuyến xe khách thuộc các tỉnh Nam Định, Thái Bình giữa hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm theo nguyên tắc các tuyến của một tỉnh về 1 bến xe. Các tuyến cự ly ngắn về bến xe Giáp Bát, cự ly dài về bến xe Nước Ngầm.

Điều chuyển hơn 50 tuyến xe Hà Nội - Ninh Bình về bến Giáp Bát, Yên Nghĩa Điều chuyển hơn 50 tuyến xe Hà Nội - Ninh Bình về bến Giáp Bát, Yên Nghĩa Hải Phòng điều chuyển bến xe khách giảm ùn tắc Hải Phòng điều chuyển bến xe khách giảm ùn tắc Điều chuyển luồng tuyến xe khách tại Hà Nội chưa thực sự triệt để? Điều chuyển luồng tuyến xe khách tại Hà Nội chưa thực sự triệt để?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước