Hà Nội sẽ không còn chợ đầu mối Long Biên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/07/2015 00:44 GMT+7

Ảnh: Báo Đất Việt

VTV.vn - Hà Nội sẽ xóa bỏ chợ đầu mối Long Biên trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Quyết định này nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2035 của Bộ Công Thương.

Theo quy hoạch, cùng với chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội sẽ xóa sổ cả chợ đầu mối phía Nam Thủ đô. Thành phố sẽ giữ nguyên chợ đầu mối Minh Khai và 6 chợ hạng I khác. Ngoài ra, ba chợ đầu mối nông sản sẽ được đầu tư xây dựng tại địa phận huyện Gia Lâm, Quốc Oai và Phú Xuyên trong giai đoạn từ nay đến 2025.

Song song với việc điều chỉnh quy hoạch chợ tại Thủ đô, Bộ Công Thương cũng tiến hành điều chỉnh quy hoạch tại nhiều tỉnh thành khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước