Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến về loa phường

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/10/2018 09:52 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội đang trưng cầu ý kiến người dân lần thứ hai về thiết bị thay thế loa phường.

Người dân Thủ đô có thể gửi ý kiến của mình trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố ở địa chỉ: Hanoi.gov.vn. Thời hạn kết thúc là ngày 25/10.

Ban khảo sát đưa ra 4 câu hỏi lấy ý kiến: Đồng tình hay không về việc giảm số lượng loa phường, lựa chọn loại hình thay thế... Trong lần lấy ý kiến đầu tiên, phần lớn người dân được hỏi đã đồng tình với việc nên bỏ loa phường. Từ kết quả khảo sát trên, thành phố đã sắp xếp lại, loa chỉ dùng để phát nội dung thông báo các trường hợp khẩn cấp, hoặc theo yêu cầu của Trung ương và thành phố. Một số phường tại các quận Ba Đình, Cầu Giấy được thí điểm thiết bị thông minh.

Bỏ loa phường ở Hà Nội là xu hướng tất yếu Bỏ loa phường ở Hà Nội là xu hướng tất yếu

VTV.vn - Việc bỏ loa phường tại Thủ đô được đánh giá là một xu hướng tất yếu khi xã hội đã được phổ cập hóa bởi công nghệ và Internet.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước