Hà Nội triển khai dự án xây dựng đường Tây Thăng Long

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 13:26 GMT+7

Phương tiện kỹ thuật sẵn sàng thực hiện dự án.

VTV.vn - Sáng nay (15/12), thành phố Hà Nội đã ra quân triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng.

Tuyến đường được xây dựng có tổng chiều dài hơn 3km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Đồng và điểm cuối giao với đường Văn Tiến Dũng. Đường được xây dựng với mặt cắt hơn 60m, bao gồm 2 lòng đường xe chạy chính, 2 đường gom và các dải phân cách. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Để đảm bảo tiến độ, công trình sẽ thực hiện theo phương châm giải phóng mặt bằng đến đâu sẽ thi công đến đó. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn khoảng 20% toàn tuyến.

Riêng đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đến cầu Noi đã giải phóng được khoảng 60% khối lượng. Bắc Từ Liêm là một quận cửa ngõ phía Tây Thủ đô và được định hướng là khu vực phát triển mới của thành phố. Việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các tuyến vành đai cũng như tuyến đường khung của quận là việc làm cấp thiết.

Dự án xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng vừa tạo một tuyến giao thông có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; vừa góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo thực hiện mục tiêu trên.

Hà Nội cải tạo đường gom Đại Lộ Thăng Long Hà Nội cải tạo đường gom Đại Lộ Thăng Long

VTV.vn - Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã phê duyệt đầu tư xây dựng cải tạo mặt đường một số đoạn tuyến thuộc đường gom Đại lộ Thăng Long do mặt đường bong tróc, xuống cấp gây mất ATGT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước