Hà Nội: Trục lợi tại nhiều bãi trông giữ xe

Tuyết Mai, Quang Nam (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 10/01/2018 21:57 GMT+7

VTV.vn -Việc tăng giá dịch vụ trông giữ xe lại đang bị một số nhóm đối tượng trục lợi. Bãi xe không phép, thu tiền không xuất vé để trốn thuế là tình trạng vẫn diễn ra ngang nhiên.

Trông giữ xe tại thành phố lớn luôn là vấn đề nóng. Tại Hà Nội, vấn đề càng trở nên nóng hơn từ ngày 1/1 vừa qua khi giá dịch vụ trông giữ xe được điều chỉnh tăng gần gấp đôi. Lý do Hà Nội đưa ra là để hạn chế các phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc, khuyến khích người dân chia sẻ phương tiện và sử dụng các phương tiện công cộng.

Tuy nhiên, những mục đích của thành phố chưa biết có đạt được hay không thì việc tăng giá lại đang bị một số nhóm đối tượng trục lợi. Bãi xe không phép. Thu tiền không xuất vé để trốn thuế là tình trạng vẫn diễn ra ngang nhiên.

Theo thống kế của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong 10 ngày áp dụng tăng mức phí trông giữ ô tô xe máy, cơ quan này đã xử lý vi phạm 11 trường hợp trông giữ không phép, sai phép, với tổng mức phạt là 32 triệu đồng. Nhiều quận nội thành cũng tăng cường kiểm tra hoạt động trông giữ xe.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước