Hà Nội: Ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và cuộc sống của người dân sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

P.L-Thứ ba, ngày 10/09/2019 17:53 GMT+7

Ông Trần Xuân Hà - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - phát biểu tại buổi họp giao ban báo chí thường kỳ

VTV.vn- Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố sẽ làm tất cả những gì có thể để khắc phục hậu quả vụ cháy nhà máy Rạng Đông, đảm bảo sức khỏe, cuộc sống người dân.

Chiều nay (10/9), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức buổi họp giao ban báo chí thường kỳ. Nội dung buổi họp xoay quanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của huyện Đông Anh. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều nhà báo, phóng viên quan tâm và đặt câu hỏi tại buổi họp lại tập trung vào vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

Trước thắc mắc của các nhà báo, phóng viên, ông Trần Xuân Hà - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: "Vụ cháy xảy ra là một sự cố rất đáng tiếc. Hiện nay, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt các cơ quan chức năng vào cuộc để khắc phục một cách cao nhất những hậu quả mà vụ cháy gây ra. Mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân được đặt lên hàng đầu".

Ông Trần Xuân Hà cũng khẳng định: "Trong những ngày qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã có sự phối hợp rất chặt chẽ để khắc phục hậu quả vụ cháy. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng, kể cả các cơ quan Trung ương, phối hợp, giám sát rất chắt chẽ môi trường nơi xảy ra vụ cháy. Các ngành khác như ngành y tế cũng chăm lo đến việc bảo vệ sức khỏe người dân".

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội một lần nữa nhấn mạnh: "Thành phố làm tất cả những gì có thể làm được để khắc phục hậu quả của vụ cháy gây nên, làm sao để đảm bảo sức khỏe cho người dân, đảm bảo cuộc sống của người dân được ổn định. Đó là mục tiêu hàng đầu được thành phố quan tâm đặc biệt".

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố sẽ làm tất cả để khắc phục hậu quả vụ cháy, đảm bảo sức khỏe cho người dân (Nguồn: Thời sự VTV)

Lý giải nguyên nhân việc không tổ chức họp báo với nội dung liên quan đến vụ cháy Công ty CP Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông, ông Trần Xuân Hà cho biết: "Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc, phối hợp điều tra, đánh giá lại những nội dung xung quanh vụ cháy. Nếu có những vấn đề mới, chung tôi sẽ cung cấp ngay cho các cơ quan báo chí để người dân hiểu và chia sẻ với thành phố".

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân để người dân phối hợp thật tốt với các cơ quan chức năng nhằm khắc phục hậu quả.

12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch cách cống xả Công ty Rạng Đông 1km có thủy ngân vượt mức cho phép 12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch cách cống xả Công ty Rạng Đông 1km có thủy ngân vượt mức cho phép Công ty Rạng Đông thừa nhận sử dụng thủy ngân lỏng sản xuất bóng đèn Công ty Rạng Đông thừa nhận sử dụng thủy ngân lỏng sản xuất bóng đèn Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân xung quanh vụ cháy nhà máy Rạng Đông nên khám sức khỏe định kỳ Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân xung quanh vụ cháy nhà máy Rạng Đông nên khám sức khỏe định kỳ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước