Hà Nội xét xử vụ lạm dụng tín nhiệm trong xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân

Quang Vĩnh, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/11/2017 20:18 GMT+7

VTV.vn - TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" liên quan đến quá trình thực hiện dự án Khu du lịch Đồi 79 Mùa Xuân ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách đây 10 năm,  Công ty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc giao gần 983.000m2 đất, trong đó có 2 nền đất biệt thự với tổng diện tích hơn 6.500m2. Cáo trạng xác định, bị cáo Phan Thúy Mai đã lợi dụng chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty An Phát, lập chứng từ khống để hợp thức hồ sơ chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự có giá trị 30,5 tỷ đồng này sang tài sản cá nhân. 3 năm sau, khi các cổ đông phát hiện, Phan Thúy Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định, hành vi này đã cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" và tuyên phạt Phan Thúy Mai 16 năm tù giam.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn đang tiếp tục làm rõ việc bị cáo này không thông qua Hội đồng quản trị, cấu kết với một số cán bộ ngân hàng để thế chấp đất của Công ty An Phát vay tiền, vay vàng khiến công ty lâm vào tình trạng nợ nần hàng trăm tỷ, khó có khả năng khắc phục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước