Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho sai phạm xây dựng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/03/2019 20:14 GMT+7

VTV.vn - Những sai phạm đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội có nguyên nhân chính từ việc phát hiện sai phạm không kịp thời, có nơi cán bộ có biểu hiện làm ngơ, bao che.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên giải trình trước Hội đồng nhân dân liên quan đến vấn đề trật tự xây dựng.

Dù vào cuộc tích cực, thế nhưng Hà Nội vẫn tồn tại 80 công trình vi phạm tại 7 quận, huyện, đến năm 2018 chưa xử lý được vụ nào. Thậm chí, trong 2 tháng đầu năm nay đã có thêm 65 công trình vi phạm.

Tại phiên giải trình, một số công trình, dự án vi phạm lớn liên quan đến đất rừng ở Ba Vì, Sóc Sơn, nhà 8B Lê Trực... không được các đại biểu chất vấn. Tuần trước, trong danh sách 43 công trình sai phạm do Sở Xây dựng lần đầu tiên công bố có công trình 8B Lê Trực.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương xử lý sai phạm quản lý đô thị Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương xử lý sai phạm quản lý đô thị

VTV.vn - Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương để xử lý trách nhiệm liên quan các sai phạm trong xây dựng và quản lý đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước