Hà Nội xử lý vi phạm bến thủy nội địa tại hồ Tây

Trịnh Hương (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 15:57 GMT+7

Phương tiện thủy Hồ Tây vẫn "án binh bất động" trước lệnh di dời. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Theo Sở GTVT TP Hà Nội, đoàn liên ngành quyết tâm đình chỉ phương tiện thủy, xóa dứt điểm vi phạm bến thủy và kinh doanh trái phép tại Hồ Tây trước ngày 20/6.

Theo kế hoạch, trước ngày 20/6, thanh tra Sở Giao thông Vận tải cùng cảnh sát giao thông đường thủy sẽ lập biên bản đình chỉ hoàn toàn hoạt động của các tàu thuyền, nhà hàng đang hoạt động trên Hồ Tây kể cả có phép và không phép

Theo các cơ quan chức năng, tại Hồ Tây chỉ có 10 du thuyền, xuồng máy và 115 vịt đạp nước được cấp phép, còn lại là trái phép. Việc tự ý đưa du thuyền, xuồng máy vào kinh doanh trái phép dịch vụ ăn uống, giải trí trên Hồ Tây đang tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng của du khách, gây ô nhiễm môi trường.

Đình chỉ các tàu thuyền du lịch hoạt động trái phép trên Hồ Tây Đình chỉ các tàu thuyền du lịch hoạt động trái phép trên Hồ Tây

VTV.vn - Trước ngày 20/6, hoạt động của các tàu thuyền, nhà hàng hoạt động trái phép trên Hồ Tây sẽ đình chỉ hoàn toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước