Hà Nội yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ ở Hồ Tây trong quý I/2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 19:54 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Tây Hồ trong quý I/2017, chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ ở Hồ Tây.

Ghi nhận cho thấy, các doanh nghiệp cũng đã tự nhổ bỏ những chiếc cọc neo đậu sàn và nhà nổi trên Hồ Tây từ hơn 1 tuần nay.

Theo một số thông tin, UBND phường Thụy Khuê cho rằng, hiện chính quyền chỉ xử lý vi phạm chứ không phải giải phóng mặt bằng, nên sẽ không có việc bồi thường để doanh nghiệp di dời. Tuy nhiên, trong buổi làm việc chiều nay, đại diện quận Tây Hồ cho biết thông tin trên không phải là phải ngôn chính thức và không phải là chủ trương của quận. 

Hiện lãnh đạo Thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục ghi nhận ý kiến phản ánh và nguyện vọng của các doanh nghiệp để có phương án xử lý và giải quyết thoả đáng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước