Hà Tĩnh: Long trọng Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/09/2019 20:44 GMT+7

VTV.vn - Tối qua (31/8), tại Khu di tích lưu niệm Nguyễn Du đã diễn ra Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và ảnh lưu niệm Bác Hồ cho lãnh đạo và nhân dân huyện Nghi Xuân.

Hà Tĩnh: Long trọng Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân - Ảnh 1.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho nhân dân và cán bộ huyện Nghi Xuân. Ảnh: Dân trí.

Huyện Nghi Xuân là quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân văn hóa thế giới, Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, cũng là vùng đất in đậm nét văn hóa tinh hoa, nay trở thành di sản như ca trù Cổ Đạm, trò Kiều Tiên Điền, Xuân Liên và các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh.

Trải qua thăng trầm lịch sử, mảnh đất Nghi Xuân luôn hun đúc những giá trị văn hóa đẹp đẽ. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc hay trong thời kỳ đổi mới luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước