Hà Tĩnh: Nguy cơ mất an toàn hồ đập do mưa lớn

Quang Tiến - Thiện Linh (VTV8)-Thứ hai, ngày 17/07/2017 12:38 GMT+7

VTV.vn - Một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện đang trong quá trình thi công, vì vậy nếu không có phương án điều tiết nước phù hợp nguy cơ mất an toàn hồ đập rất lớn.

Những ngày qua do xuất hiện mưa lớn trên diện rộng nên tại dự án hồ chứa nước Khe Hao, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cao trình tràn xả lũ đã đạt trên 4,2m. Trong trường hợp nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nước từ đầu nguồn sẽ dồn về qua tràn, nguy cơ mất an toàn cho vùng hạ du rất lớn.

Còn tại cống tiêu thoát úng Đò Điệm, hiện mực nước chênh lệch giữa vùng thượng lưu so với hạ lưu là 0,2/0,75mm. Nhằm đảm bảo an toàn hồ đập và tính mạng của người dân, Ban quản lý dự án thủy lợi Bắc Hà Tĩnh cũng đã chuẩn bị các phương án ứng phó với tình hình mưa lũ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 450 hồ đập lớn nhỏ, hiện mực nước tại các hồ đập đã đạt 50 - 70% dung tích thiết kế. Đặc biệt, tại các hồ chứa nước lớn như Sông Rác, Kẻ Gỗ... mực nước đã tăng so với năm 2016 trên 200%. Với lượng mưa từ 150 - 300mm như hiện nay, mực nước tại các hồ sẽ còn tăng trong thời gian tới nên nguy cơ mất an toàn hồ đập rất lớn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các nhà thầu, Ban quản lý các hồ đập cần chủ động xây dựng phương án phòng chống bão lụt. Đặc biệt, tại các công trình đang thi công tràn xả lũ, cống tiêu thoát nước cần phải có biện pháp điều tiết an toàn nhằm tránh ngập lụt hạ du và ảnh hưởng đến diện tích lúa của bà con nông dân.

Tăng cường đảm bảo an toàn đập tràn mùa mưa lũ Tăng cường đảm bảo an toàn đập tràn mùa mưa lũ

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo tăng cường công tác cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông qua các đập tràn mùa mưa lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước