Hà Tĩnh thả 12 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm về rừng

Theo VOV-Thứ tư, ngày 31/07/2019 18:20 GMT+7

Sau một thời gian được các cán bộ, nhân viên của trung tâm chăm thì sức khỏe của các cá thể ổn định nên được thả về rừng.

VTV.vn - 12 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm vừa được Vườn Quốc gia Vũ Quang cùng Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển Hoàng Liên thả về rừng.

Sáng nay (31/7), trao đổi với phóng viên, ông Thái Cảnh Toàn – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, 12 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm vừa được vườn quốc gia cùng Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển Hoàng Liên thả về rừng.

Theo đó, các cả thể khỉ chủ yếu là khỉ vàng, khỉ mốc và khỉ đuôi lợn…Đây là những loài thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm. Số cá thể khỉ này được thả trở lại rừng thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang.

"Số các cá thể khỉ này chủ yếu là do người dân nộp cho Trung tâm bảo tồn và phát triển Hoàng Liên Sơn chăm sóc. Sau một thời gian được các cán bộ, nhân viên của trung tâm chăm thì sức khỏe của các cá thể ổn định nên được thả về rừng", ông Toàn thông tin.

Được biết, năm 2018 Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng đã tiến hành thả rất nhiều cá thể gà lôi, trăn, dúi... về môi trường tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước