Hải Dương: Chủ tịch xã và người dân cùng nhau xây nhà chờ đền bù

Xuân Sơn, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 19:41 GMT+7

VTV.vn - Người dân xây, sửa nhà cửa để chờ đền bù, câu chuyện đã từng xảy ra ở nhiều địa phương nay lại nóng lên ở một xã thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chủ nhân của những công trình sai phạm ở đây không chỉ là người dân mà có cả chủ tịch xã.

Ông chủ tịch xã không làm gương đã kéo theo gần hai chục trường hợp sai phạm tương tự. Có những căn nhà không chỉ được xây kiên cố mà còn rộng tới vài chục m2. Theo các cán bộ địa chính ở địa phương, để xảy ra sai phạm cũng có phần trách nhiệm của chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương.

Từ năm 2010, việc xác định mốc giới để xây dựng dự án đường băng tải vận chuyển tro xỉ đã được chủ đầu tư BOT Nhiệt Điện Hải Dương thực hiện bằng việc đánh dấu những ký hiệu sơn màu đỏ. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa công bố một cách chính xác cụ thể kích thước cũng như hành lang của dự án. Theo chính quyền địa phương, đây chính là một trong những yếu tố khiến cho người dân nảy sinh ý định xây nhà để chờ đền bù và xây dựng lên những căn nhà vi phạm các quy định về trật tự xây dựng.

Yêu cầu của huyện Kinh Môn là tất cả các căn nhà xây sai phép phải được tháo dỡ trước cuối tháng 6. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm gì để sai phạm kiểu này không còn tái diễn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước