Hải Phòng cần quyết tâm là tấm gương cho cả nước

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/05/2020 19:22 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Làm việc tại Hải Phòng chiều 3/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố phải hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KT-XH của năm nay để làm gương cho cả nước.

Hải Phòng là địa phương đầu tiên mà Thủ tướng đến thăm, làm việc sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến Hải Phòng, một trung tâm kinh tế lớn của cả nước với tốc độ tăng trưởng hàng đầu cả nước. Đây cũng được xem là cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Hải Phòng.

Tham dự lễ thông xe nút giao ngã 6 Nam cầu Bính với 3 tầng đường, nối quốc lộ 5, quốc lộ 10 và cầu Bính vào nội đô thành phố Hải Phòng và khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hôm nay, Hải Phòng cũng thông xe tuyến đường trục đô thị từ Bắc Sơn đến Nam Hải dài 20km, kết nối khu vực phía Đông và phía Tây thành phố. Trong tháng 5 này, Hải Phòng sẽ khởi công và hoàn thành tới 15 công trình. Đây chính là động lực quan trọng để duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. 

Thủ tướng nhấn mạnh, cùng một thể chế, chính sách và thủ tục giải ngân, giải phóng mặt bằng như nhau nhưng Hải Phòng là một trong số ít địa phương giải ngân hết vốn đầu tư công. Nếu các tỉnh, thành khác đều như vậy thì chắc chắn tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước sẽ đạt cao hơn.

Còn theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, trong 4 tháng đầu năm nay, thành phố đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Tuy khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng quý I, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức tăng trưởng gần 15%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng gần 23%. Cả hai chỉ số này đều tăng gấp gần 4 lần so với cả nước và cao hơn nhiều lần so với các đầu tàu kinh tế khác. 

Dù khó khăn sẽ đến nhiều hơn từ tháng 4 nhưng Thành ủy Hải Phòng đã đưa ra nhiều giải pháp với quyết tâm tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn chỉ thấp hơn kế hoạch khoảng 1%, công nghiệp thấp hơn khoảng 2%, kim ngạch xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hầu như không giảm, thu ngân sách sẽ giảm chút ít. 

Hải Phòng cần quyết tâm là tấm gương cho cả nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, Hải Phòng vẫn bừng lên sức sống mãnh liệt, nhưng Thủ tướng cũng giao trọng trách cho lãnh đạo thành phố không điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay mà cần nỗ lực hết sức mình để thực hiện cho bằng được.

Cùng với biểu dương Hải Phòng là điển hình trong khắc phục khó khăn do dịch bệnh để duy trì đà tăng kinh tế, bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân và hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã, Thủ tướng cũng đánh giá cao thành phố đã có nhiều cách làm hay, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 mặc dù đây là nơi có nhiều hoạt động giao dịch với người nước ngoài. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên chủ động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 940 tỷ đồng. 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ phải tạo điều kiện và hỗ trợ để Hải Phòng thực hiện được các chỉ tiêu về phát triển của năm nay. Trong đó, Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương đối với nhiều kiến nghị của thành phố về xây dựng các khu công nghiệp, dự án xây dựng thành phố giáo dục quốc tế với tổng mức đầu tư lên đến 13.000 tỷ đồng và điều chỉnh quy hoạch phát triển đảo Cát Bà thành trung tâm du lịch quốc tế. 

Thủ tướng nhấn mạnh, để Hải Phòng thực hiện được 3 mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố, Hải Phòng cần có đột phá ở cả 3 trụ cột là kinh tế biển, công nghiệp trình độ cao và du lịch. Trong nhiệm kỳ tới, phải ưu tiên phát triển kinh tế biển gắn với du lịch biển, đi cùng với thu hút được các tập đoàn công nghệ cao và chọn một số tập đoàn lớn không phân biệt sở hữu để tập trung phát triển công nghệ cao. Tiếp đó phải tập trung phát triển đô thị thông minh với chi phí thấp để đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Thủ tướng cũng giao các Bộ hỗ trợ Hải Phòng nghiên cứu để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua một cơ chế đặc thù cho Hải Phòng như Đà Nẵng đã làm gần đây.

Hải Phòng trao tiền hỗ trợ cho người gặp khó khăn do dịch COVID-19 Hải Phòng trao tiền hỗ trợ cho người gặp khó khăn do dịch COVID-19

VTV.vn - Hôm nay (29/4), thành phố Hải Phòng đã triển khai trao tiền hỗ trợ đến tận tay những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước