Hải quan bắt giữ 6 xe tải chở hàng lậu

Nguyễn Sơn, Minh Phương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/04/2018 20:37 GMT+7

VTV.vn - Số hàng bị tạm giữ ước tính hàng chục tấn, trị giá nhiều tỷ đồng.

Liên tiếp trong hai ngày qua, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phối hợp với lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ 6 xe tải chở hàng do nước ngoài sản xuất từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Số hàng bị tạm giữ ước tính hàng chục tấn, trị giá nhiều tỷ đồng; gồm chủ yếu các loại như: Quần áo, hàng tiêu dùng, đồ điện tử, linh kiện và điện thoại di động, phụ tùng ô tô, đồ chơi trẻ em, dầu gội đầu, kem dưỡng tóc. 

Đặc biệt, có rất nhiều thuốc lá lậu và thực phẩm chức năng. Cơ quan chức năng cho biết, số hàng này thẩm lậu qua biên giới phía Bắc về các điểm tập kết, sau đó xếp lên xe ô tô để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Nguồn gốc hàng hóa sẽ được các đối tượng hợp thức bằng hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh cá thể. Đây là phương thức thủ đoạn phổ biến để đối phó khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Hiện việc kiểm đếm, xác minh vẫn đang được tiến hành để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước