Hai tháng đầu năm, hơn 1.500 người thiệt mạng vì TNGT

Thùy An-Thứ năm, ngày 01/03/2018 08:54 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đây là số liệu rất đáng chú ý mới được công bố từ Ủy ban ATGT Quốc gia.

Theo thống kê từ Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, từ ngày 16/01/2017 đến 15/02/2018, cả nước đã xảy ra 1.583 vụ TNGT, làm chết 726 người và làm bị thương 1.169 người.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/02/2018), toàn quốc xảy ra 3.345 vụ TNGT, làm chết 1.506 người, bị thương 2.517 người.

So với 2 tháng đầu năm 2017, TNGT giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 120 vụ (giảm 3,46%), số người chết giảm 64 người (giảm 4,08%), số người bị thương giảm 143 người (giảm 5,38%).

Một số liệu đáng chú ý khác, theo thống kê, trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông làm chết 195 người, bị thương 199 người. Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, có 20 địa phương có số người chết vị TNGT tăng trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Trong đó, 19 địa phương có tỷ lệ tăng trên 20% là: Lâm Đồng; Gia Lai; Bắc Giang; Bình Thuận; Tp. HCM; Vĩnh Long; Tiền Giang; Quảng Ngãi; Sóc Trăng; Hà Tĩnh; Tây Ninh; Khánh Hòa; Trà Vinh; Quảng Trị; Bắc Ninh; Cà Mau; Cao Bằng; Hà Nam; Ninh Thuận.

Theo đánh giá chung trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TNGT giảm cả 3 tiêu chí (số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương), không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính giảm hẳn so với Tết 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước