Hạn chế cắt giảm lao động trong giai đoạn dịch bệnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/03/2020 18:26 GMT+7

VTV.vn - Chiều 25/3, Bộ LĐ-TB&XH đã làm việc với Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc khoanh vùng, tạm ngừng đóng bảo hiểm, hạn chế cắt giảm lao động.

Khoảng 2,8 triệu lao động đang làm việc trong các nhà máy thành viên của Hiệp hội Dệt may Việt Nam trong khi đó, toàn ngành có tới 5 triệu lao động. Trước khó khăn của dịch bệnh, Hiệp hội kiến nghị miễn ngay việc đóng BHXH đến hết tháng 6 và hoãn đóng đến hết tháng 12 năm nay đối với phần của người sử dụng lao động và miễn đóng phần của người lao động. 

Nếu quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư có đủ khả năng thì quỹ và ngân sách cho vay để chi trả 50% lương tối thiểu dành cho công nhân thiếu việc làm, còn lại do doanh nghiệp chi trả. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, những đề xuất này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, có tính toán hợp lý. Những khoản có thể tạm dừng, hoãn đóng cho doanh nghiệp thì Bộ sẽ tạo điều kiện tối đa. Bộ cùng Hiệp hội sẽ tiếp tục tìm các giải pháp nhằm hạn chế cắt giảm lao động vào giai đoạn này.

Đề xuất gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp bất động sản Đề xuất gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp bất động sản

VTV.vn - Hiệp hội bất động sản Việt Nam xin hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản vượt qua thời gian khó khăn do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước