Hạn chế tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo

Huy Kha (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/02/2017 07:27 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ những ngày đầu năm, cảnh sát giao thông của 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đã lập các chốt, hướng dẫn các lái xe lên, xuống đèo an toàn.

Đèo Lò Xo nối hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum là nỗi ám ảnh với các lái xe. Tại đây hay xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngay từ những ngày đầu năm, cảnh sát giao thông của 2 tỉnh đã lập các chốt, hướng dẫn các lái xe lên, xuống đèo an toàn.

Hiện, tỉnh Kom Tum đã lập được 2 chốt tuyên truyền với sự tham gia của cảnh sát giao thông và công an địa phương. Ngoài việc hướng dẫn, các chốt này còn kiểm tra hệ thống hãm, buộc các xe phải làm mát lốp và phanh khi cho xe đổ đèo.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã lập 3 chốt ở huyện Nam Giang, Phước Sơn và ngay trên đỉnh đèo Lò Xo để kiểm tra xe khách trước khi lên đèo. Đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đường đèo dài hơn 27km uốn lượn quanh co giữa núi cao, vực thẳm, rất nguy hiểm cho xe qua lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước