Hạn chế thấp nhất thiệt hại vùng nuôi tôm hùm nếu bão đến

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/10/2019 17:33 GMT+7

VTV.vn - Phú Yên là địa phương có lồng nuôi tôm hùm lớn nhất nước. Làm thế nào hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với ngư dân đang là vấn đề được tỉnh này đặc biệt lưu tâm.

Không như những năm trước, trước mùa mưa bão năm nay, nhiều ngư dân ở Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đã tập trung thu hoạch tôm hùm để bán ra thị trường nhằm giảm bớt rủi ro nếu có bão. Công việc này càng khẩn trương hơn trong sáng nay (29/10), khi có thông tin áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và Phú Yên là vùng ảnh hưởng.

Một số người dân cũng đã chủ động chằng chống, gia cố lồng bè và cho lồng chìm xuống tầng nước thích hợp. Một số hộ di chuyển lồng vào khu vực khuất gió để hạn chế thiệt hại.

Theo thống kê, 4 địa phương ven biển của Phú Yên hiện có hơn 91.000 lồng nuôi thủy sản trong đó phần lớn nuôi tôm hùm. Rút bài học kinh nghiệp từ đợt bão số 12 năm 2017 làm 10.000 lồng nuôi tôm hùm bị bão đánh hư hại, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5 trong ngày mai (30/10), lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đặc biệt lưu tâm đến phương án đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi thủy sản. Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã chuẩn bị lực lượng hỗ trợ dân.

Thiệt hại của người nuôi tôm hùm trong cơn bão số 12 năm 2017 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu. Do đó, không đợi đến công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương và ngành chức năng, hầu hết người nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè ở thị xã Sông Cầu đã chủ động triển khai các giải pháp đối phó với thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước