Hàng chục ha diện tích rừng phòng hộ tại Bến Tre chết bất thường

VTV9-Thứ năm, ngày 13/09/2018 19:05 GMT+7

VTV.vn - Nhiều diện tích rừng phòng hộ thuộc các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre lần lượt chết, đe dọa đến diện tích đất canh tác và cuộc sống của người dân.

Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre cho rằng có thể cây chết là do già cỗi vì phần lớn diện tích rừng đước bị thiệt hại ở tỉnh này có tuổi đời từ 20 - 30 năm. Theo thống kê của cơ quan chức năng, diện tích rừng bị chết trong thời gian qua ở tỉnh Bến Tre vào khoảng 24ha.

Ngoài diện tích này, mỗi năm tỉnh Bến Tre còn bị mất hàng chục ha đất rừng do biển xâm thực. Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh đang xin chủ trương cho khai thác tận thu diện tích rừng đã chết để trồng mới, phủ xanh rừng trọc.

Quảng Nam: Lộ diện những cánh rừng chết dưới lòng hồ thủy điện Quảng Nam: Lộ diện những cánh rừng chết dưới lòng hồ thủy điện

VTV.vn -Sau lòng hồ thủy điện Khe Diên đến lòng hồ Thủy điện Đắk My 4, hạn hán nhiều tháng qua làm lộ nguyên hình những cánh rừng đại ngàn với hàng trăm gốc cổ thụ dưới đáy hồ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước