“Hàng loạt bé trai ở Hưng Yên bị sùi mào gà là hiện tượng bất thường”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/07/2017 19:33 GMT+7

VTV.vn - Bác sĩ Lê Hữu Doanh - Phó GĐ Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết lượng bệnh nhân trẻ em mắc sùi mào gà tăng cao như hiện nay là bất thường, từ trước đến nay chưa có.

Sùi mào gà, loại bệnh xã hội thường lây qua quan hệ tình dục và thường gặp ở người trưởng thành, bỗng nhiên xuất hiện ở hàng loạt cháu nhỏ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, sau khi các cháu này được gia đình đưa đến một phòng khám tư nhân để cắt bao quy đầu.

Thống kê ban đầu từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, từ tháng 5 đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho 59 trẻ mắc bệnh sùi mào gà. Riêng ở tỉnh Hưng Yên có 39 bệnh nhi, trong đó 37 trẻ ở huyện Khoái Châu. Phần lớn các cháu nhỏ này nghi là nhiễm bệnh sau khi đi chữa hẹp bao quy đầu tại một cơ sở y tế tư nhân ở địa phương.

Qua kiểm tra sơ bộ, Sở Y tế Hưng Yên đã xác minh được cơ sở y tế tư nhân được cho là đã can thiệp chứng hẹp bao quy đầu cho hàng loạt trẻ nằm trên địa bàn xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Chủ cơ sở là một y sĩ đang công tác tại trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang.

Điều đáng lo ngại, con số thực tế có thể còn lớn hơn vì ở địa phương có những gia đình chưa phát hiện ra con bị bệnh hoặc cho là con chỉ bị viêm nhiễm bình thường mà chưa đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám chữa bệnh.

Trao đổi với phóng viên VTV về vấn đề này, PGS.TS. Bác sĩ Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: "Trong thời gian công tác nhiều năm tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, lượng bệnh nhân trẻ em mắc sùi mào gà tăng cao như hiện nay là bất thường, từ trước đến nay chưa gặp. Bệnh viện đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây nên hiện tượng này".

Chiều qua (17/7), thanh tra sở Y tế Hưng Yên đã đến tiến hành kiểm tra phòng khám, nhưng lúc đó phòng khám tư nhân ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu đóng cửa. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, phòng khám không có giấy phép hoạt động. Chiều nay (18/7), Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã có cuộc làm việc với chủ cơ sở để giải trình cụ thể.

Theo chỉ đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ngày mai (19/7), Sở Y tế Hưng Yên sẽ phối hợp làm việc với Bệnh viện Da liễu Trung ương để xác định nguyên nhân, xử lý, ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng.

Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên đang điều tra nguyên nhân hàng chục bé trai Hưng Yên bị sùi mào gà Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên đang điều tra nguyên nhân hàng chục bé trai Hưng Yên bị sùi mào gà

VTV.vn - Đoàn thanh tra Sở Y tế Hưng Yên đang làm rõ việc nhiều trẻ bị mắc bệnh sùi mào gà và nguyên nhân cụ thể của vụ việc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước