Hàng loạt cầu treo dân sinh ở Kon Tum bị xuống cấp

Kiều Hoa - Ngọc Khánh (VTV9)-Chủ nhật, ngày 13/08/2017 05:00 GMT+7

Cầu treo dân sinh ở huyện Đắk Glei. (Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum)

VTV.vn - Kon Tum hiện có trên 100 cây cầu treo đang trong tình trạng xuống cấp. Số cầu treo này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Huyện Đắk Glei là địa phương có số lượng cầu treo xuống cấp nhiều nhất ở tỉnh Kon Tum với hơn 40 cầu. Huyện Kon Plông hiện có 17 cầu treo không đảm bảo an toàn và 12 cầu đã bị dừng sử dụng. Ngoài ra, các huyện khác như: Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Đắk Hà cũng có từ 5 - 15 cầu treo bị hư hỏng, xuống cấp, cần được sửa chữa.

Những cầu treo này được xây dựng từ nhiều năm nay, chủ yếu do các dự án hỗ trợ và một số do người dân tự làm. Trước mắt, để khắc phục tạm thời, tại một số nơi, người dân đã huy động tự gia cố, ghép ván gỗ để đi tạm qua cầu.


Người dân Bình Phước gặp nạn vì... cầu dân sinh Người dân Bình Phước gặp nạn vì... cầu dân sinh Cần mô hình phù hợp xã hội hóa xây cầu dân sinh Cần mô hình phù hợp xã hội hóa xây cầu dân sinh Mưa lớn làm trôi cầu dân sinh ở Đà Lạt Mưa lớn làm trôi cầu dân sinh ở Đà Lạt


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước