Hàng loạt sai phạm trong vụ tai nạn xe rước dâu 13 người chết

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/08/2018 14:41 GMT+7

Chiếc xe chở đoàn đi rước dâu nát bét, 13 người tử vong. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Chiếc xe khách 16 chỗ bị tai nạn vẫn chưa thực hiện các thủ tục sang tên đổi chủ.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ đi rước dâu với xe đầu kéo có rơ moóc trên tuyến QL1A đoạn qua xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), 13 người thiệt mạng, 4 người bị thương, điều tra ban đầu cho thấy còn rất nhiều bất cập trong công tác quản lý xe vận tải kinh doanh.

Chiếc xe khách 16 chỗ bị tai nạn vẫn chưa thực hiện các thủ tục sang tên đổi chủ. Xe này không đăng ký kinh doanh vận tải, không có phù hiệu và hoạt động chở khách dưới dạng không phép. Trên xe cũng không hề gắn thiết bị giám sát hành trình. 

Xe chỉ có một mình anh Lê Ngọc Cường là người lái. Anh Cường đã chạy suốt 12 tiếng không nghỉ từ chiều ngày 29/7. Đến khoảng 3h ngày 30/7 thì bị nạn khi đang buồn ngủ và đạp vào ga khiến tốc độ quá nhanh. Đây chính là lỗ hổng trong quản lý xe hợp đồng cũng như bất cập trong việc kiểm soát của lực lượng chức năng trên đường.

Nhận định nguyên nhân ban đầu vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết Nhận định nguyên nhân ban đầu vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết

VTV.vn - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Khuất Việt Hùng nhận định nguyên nhân ban đầu là do lái xe vi phạm phần đường, đâm trực diện vào xe đối diện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước