Hàng nghìn ha lúa, hoa màu và nhà dân ngập sâu trong nước lũ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/10/2017 20:40 GMT+7

VTV.vn - Mưa lũ đang xảy ra hết sức phức tạp ở nhiều địa phương khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho bà con.

Tại tỉnh Sơn La, theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Thiệt hại nặng nhất ở huyện Phù Yên, Vân Hồ và Mường La với 50 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, gần 200 nhà bị sạt lở; trên 600 ha lúa và hoa màu bị mất trắng, 12 xã của huyện Vân Hồ và Phù Yên bị cô lập hoàn toàn.

Tại Hà Nội, 95km đê bao quanh thượng nguồn sông Bùi, huyện Chương Mỹ có nhiều đoạn đã bị tràn và có nguy cơ vỡ. Trực tiếp đến kiểm tra các phương án ứng phó mưa lũ tại Khu Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai - nơi có những đoạn đê bị ngập và sạt lở, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đề nghị chính quyền huyện nắm sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Hiện 7 xã của huyện Chương Mỹ và thị trấn Xuân Mai đã bị ngập nước, toàn bộ khu dân cư bị cô lập, một học sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Tại tỉnh Hà Nam, mưa lớn, kết hợp với việc hồ thủy điện đầu nguồn xả lũ khiến mực nước trên sông Đáy, sông Nhuệ đã vượt báo động cao nhất, gây tràn và vỡ một số tuyến đê bối sông Đáy. Ngập lụt diện rộng khiến hơn 6.300 hộ dân bị ảnh hưởng, tài sản và nhiều nhà dân ngập sâu một mét. Gần 8.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch bị đổ, ngập trong nước. Toàn bộ diện tích cây vụ Đông bị mất trắng hoàn toàn.

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới những ngày qua đã gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con thuộc địa bàn các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ. Đến nay, mực nước trên sông Đà và sông Bứa đã xuống so với ngày hôm qua hơn 3m. Chính quyền địa phương đang cùng với các lực lượng vũ trang giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ chứa.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng đã làm cho mực nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ở mức cao. Đặc biệt tại thủy điện Hố Hô, mực nước thượng nguồn của hồ đã vượt cao trình xả lũ và Ban quản lý thủy điện đã tiến hành xả lũ qua 3 cổng tràn. Còn tại hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Ban quản lý hồ cũng đã tiến hành mở 2 cửa van để xả tràn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

mưa lũ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước