Hàng trăm chuyên gia dự Hội thảo công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/06/2019 15:04 GMT+7

Quang cảnh hội thảo.

VTV.vn - Hội thảo khoa học quốc tế công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh do UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức đã diễn ra sáng 18/6.

Hội thảo có sự tham dự của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đã trình bày kết quả nghiên cứu về giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh và di sản địa chất trong phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhằm phát triển du lịch bền vững.

Hiện tại, các chuyên gia đã xác định có khoảng 90 di sản nằm trong công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Trong đó, tuyến phía đông với 30 điểm di sản địa chất, văn hóa đan xen và tích hợp lẫn nhau là chuyến hải trình tham quan đảo Lý Sơn - vùng lõi của công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Đề nghị Văn hóa Sa Huỳnh là Di tích quốc gia đặc biệt Đề nghị Văn hóa Sa Huỳnh là Di tích quốc gia đặc biệt

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước